Thứ Năm, 13/04/2017, 17:07 (GMT+7)
.

Toàn tỉnh có hơn 5.800 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng

Ngày 12-4, đoàn kiểm tra Liên bộ ngành trung ương đã đến kiểm tra việc thực hiện pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam Anh hùng.

Đại diện Bộ chỉ huy quân sự tỉnh trình bày với đoàn kiểm tra về những khó khăn vướng mắc của tỉnh
Đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trình bày với đoàn kiểm tra về những khó khăn, vướng mắc của tỉnh

Theo thông tin từ Sở LĐ-TB&XH, thực hiện pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và Nghị định 176/NĐ-CP ngày 10-10-1994, Tiền Giang đã lập hồ sơ đề nghị truy tặng và phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam Anh hùng cho 1.772 mẹ. Tiếp tục thực hiện pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam Anh hùng sửa đổi bổ sung và Nghị định 56/2013/NĐ-CP, Tiền Giang đã đề xuất 6 đợt đề nghị và đã có thêm 4.048 mẹ được phong tặng và truy tặng. Như vậy đến nay toàn tỉnh có 5.820 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, trong đó 421 mẹ còn sống và 5.399 mẹ từ trần.

Hiện toàn tỉnh còn khoảng 200 hồ sơ đề nghị phong tặng và truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng đang  giải quyết. Đa số những trường hợp tồn đọng là trường hợp khó, vướng mắc phát sinh như sai tên, họ, năm sinh của bà mẹ; tên bà mẹ không có trong hồ sơ gốc liệt sĩ; bà mẹ đã mất quá lâu, hiện không còn giấy tờ liên quan…

THỦY HÀ

.
.
.