Thứ Sáu, 29/12/2017, 22:22 (GMT+7)
.
Giải Việt dã Báo Ấp Bắc:

Các đơn vị, cá nhân đồng hành thân thiết

* ĐỒNG CHÍ NGUYỄN ĐỨC LẬP: Mở rộng quy mô giải đấu giúp quảng bá thương hiệu Báo Ấp Bắc

Năm 1983, đồng chí Nguyễn Đức Lập, Phó Giám đốc Sở Thông tin - Truyền thông (TT-TT), nguyên Phó Tổng Biên tập Báo Ấp Bắc được cố Nhà báo Trần Bửu, nguyên Tổng Biên tập Báo Ấp Bắc (người sáng lập Giải Việt dã Báo Ấp Bắc) phân công phụ trách công tác tổ chức Giải Việt dã Báo Ấp Bắc lần đầu tiên. Bắt đầu từ đó cho đến khi nhận công tác mới tại Sở TT-TT (năm 2013) đồng chí Nguyễn Đức Lập đã có 30 năm gắn bó, tâm huyết với ngày hội thể thao đầu năm mới này.

Theo đồng chí Nguyễn Đức Lập, Báo Ấp Bắc là một trong những tờ báo đầu tiên sau giải phóng của khu vực Nam bộ tổ chức một giải thể thao mang tên báo. Giải Việt dã Báo Ấp Bắc lần thứ nhất được tổ chức vào dịp kỷ niệm 20 năm Chiến thắng Ấp Bắc và báo Đảng Tiền Giang mang tên Ấp Bắc. Cố nhà báo Trần Bửu chọn môn Việt dã để tổ chức thi đấu vì bộ môn này dễ tập luyện, không cần dụng cụ chuyên dụng, dễ phát động rộng rãi phong trào trong người dân.

Những năm đầu, công tác tổ chức giải gặp rất nhiều khó khăn do còn nhiều thiếu thốn, chưa có nhà tài trợ và xã hội hóa như bây giờ. Điều kiện kinh tế của người dân và đường chạy cũng chưa được tốt như hiện nay. Người dân toàn chạy chân đất trên những đoạn đường đá đỏ, đá xanh gồ ghề, lởm chởm. Phần thưởng dành cho các vận động viên cũng rất hạn chế. Tuy nhiên, Giải Việt dã Báo Ấp Bắc thời gian đó được người dân hưởng ứng nhiệt tình với gần 1.000 vận động viên (VĐV) đăng ký tham gia mỗi năm. Không khí thi đấu rất sôi nổi với sự cạnh tranh quyết liệt giữa các đoàn VĐV huyện, ngành để giành vị trí nhất toàn đoàn.

Đến những năm 2000, công tác xã hội hóa các nguồn kinh phí tổ chức giải được đẩy mạnh, giải đấu được tổ chức quy mô chuyên nghiệp hơn, phần thưởng dành cho các VĐV ngoài tiền thưởng được nâng cao hơn còn có thêm quà tặng, tạo không khí phấn khởi cho VĐV lúc thi đấu…

Đồng chí Nguyễn Đức Lập chia sẻ: “Việc tiếp tục duy trì Giải Việt dã Báo Ấp Bắc đến thời điểm này và trong những năm tiếp theo là một điều đáng quý và trân trọng. Trong thời gian tới, hy vọng Ban Tổ chức giải sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác xã hội hóa, vận động tài trợ cho giải để có thể nâng cao phần thưởng, thu hút đông đảo VĐV tham dự giải, nhất là các VĐV tham gia ở hệ phong trào; mời các tỉnh, thành lân cận hoặc liên kết với các tờ báo khác mở rộng quy mô, nâng cao tính chuyên môn và quảng bá thương hiệu của giải ở khu vực. Qua đó giúp quảng bá thương hiệu của Báo Ấp Bắc”.

* VNPT Tiền Giang: bao năm song hành cùng giải

Trong năm 2017, VNPT tiếp tục khẳng định hình ảnh và thương hiệu với nhiều chứng chỉ lớn, uy tín như: Trung tâm dữ liệu Nam Thăng Long đạt chứng chỉ Uptime Tier III; VNPT Software đạt Top 50 doanh nghiệp Công nghệ thông tin Việt Nam 2017, Giải Sao Khuê - 2017 cho dịch vụ VNPT-IVAN; chứng chỉ an toàn thông tin ISO-IEC 27001:2013; thương hiệu VinaPhone được Brand Finance xếp thứ 10 trong top 20 thương hiệu viễn thông có giá trị nhất khu vực Đông Nam Á.

Bên cạnh đó, VNPT đã cho ra mắt nhiều chương trình dịch vụ mới như: Triển khai thẻ tích điểm đa năng Vpoint liên kết với nhiều thương hiệu nổi tiếng; ra mắt Freedoo - mô hình kinh doanh online dựa trên cộng đồng với gần 5.000 cộng tác viên sau hơn 1 tháng ra mắt… Cùng với đó, VNPT đã phát triển được 627.000 gói cước Gia đình và gói cước Văn phòng Data chỉ sau 4 tháng triển khai (tháng 9 -2017).
Đến nay, VinaPhone phủ sóng 4G tại hầu hết các tỉnh, thành trọng điểm trên toàn quốc được IDC đánh giá là “Nhà mạng 4G có chất lượng chăm sóc khách hàng tiêu biểu” tại Việt Nam năm 2017. Phục vụ Hội nghị APEC 2017, VNPT đã đầu tư nâng cấp và mở rộng mạng lưới triển khai phủ sóng 3G, 4G tại khu vực trung tâm báo chí, sân bay quốc tế, khách sạn... ở bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng), tăng cường thêm nhiều xe phát sóng lưu động, đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt trong thời gian diễn ra Hội nghị, được lãnh đạo Đảng và Nhà nước ghi nhận.

Tại Tiền Giang, bên cạnh thực hiện kế hoạch kinh doanh, VNPT Tiền Giang đã có nhiều hoạt động hỗ trợ an sinh xã hội như: Xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương; nhận phụng dưỡng suốt đời 7 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; tài trợ học bổng cho Chương trình “Nâng bước đến trường”, “Địa chỉ nhân đạo”,  “Mái ấm nghĩa tình”; đồng hành trong các chương trình Thanh niên tình nguyện, Chiến dịch Mùa hè xanh; tài trợ chính cho Hội thi “Tin học trẻ Tiền Giang” và “Đường đến Vinh quang”. Đặc biệt, với tư cách là nhà tài trợ chính, Viễn thông Tiền Giang đã gắn bó với Giải Việt dã Báo Ấp Bắc trong nhiều năm qua và sẽ tiếp tục tài trợ giải đấu trong thời gian tới.

* CÔNG TY TNHH MTV XSKT TIỀN GIANG: Hơn 10 năm đồng hành cùng Giải Việt dã Báo Ấp Bắc

Thời gian quan, Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết (XSKT) Tiền Giang đã thực hiện tốt định hướng phát triển hoạt động kinh doanh XSKT của Bộ Tài chính và UBND tỉnh, duy trì và phát triển loại hình vé số truyền thống. Xác định xổ số truyền thống là loại sản phẩm đáp ứng tối ưu nhất trên thị trường khu vực miền Nam, Công ty TNHH MTV XSKT Tiền Giang đã tập trung nghiên cứu tìm ra phương án phát hành phù hợp để tăng tỷ trọng doanh thu, nhằm góp phần tăng nguồn thu ngân sách địa phương và đặc biệt góp phần giảm bớt tệ nạn số đề trong và ngoài tỉnh với tỷ lệ tiêu thụ ước năm 2017 đạt 92,04%.

Dù gặp nhiều khó khăn từ sự cạnh tranh của vé số điện toán, nhưng CB-CNV của Công ty TNHH MTV XSKT Tiền Giang đã phấn đấu, nỗ lực thực hiện kế hoạch kinh doanh đạt nhiều kết quả nổi bật trong năm 2017, cụ thể: Tổng doanh số phát hành đạt 4.420 tỷ đồng (bằng 103,10% so cùng kỳ năm 2016), tổng doanh số tiêu thụ đạt hơn 4.068 tỷ đồng (đạt 103,27%), lợi nhuận thực hiện đạt trên 530,037 tỷ đồng (đạt 100,61%). Từ các hoạt động XSKT trong năm 2017, Công ty TNHH MTV XSKT Tiền Giang đã đóng góp ngân sách 1.350 tỷ đồng, đạt 108,43% kế hoạch năm 2017 và bằng 102,27% so cùng kỳ năm 2016.

Bên cạnh các hoạt động kinh doanh, trong năm 2017, công ty đã vận động viên chức quản lý, người lao động và các quỹ để thực hiện công tác xã hội với số tiền 6,495 tỷ đồng, bao gồm các hoạt động như: Tài trợ học bổng cho học sinh, sinh viên; tài trợ Cuộc thi Đường đến vinh quang, Sinh viên khởi nghiệp; xây dựng nhiều nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, ủng hộ nạn nhân chất độc da cam, hỗ trợ người nghèo… Đặc biệt, công ty còn thường xuyên phối hợp với Báo Ấp Bắc thực hiện nhiều chương trình có ý nghĩa như mua và tài trợ Báo Ấp Bắc cho các đơn vị, tổ chức ở cơ sở trên địa bàn tỉnh, xây dựng nhà đại đoàn kết, phát học bổng và là một trong những nhà tài trợ chính cho Giải Việt dã Báo Ấp Bắc trong hơn 10 năm qua.

* ĐỘI MÔ TÔ QUẬN 5:

23 năm tham gia bảo vệ lộ trình đường đua Đội Mô tô quận 5 (TP. Hồ Chí Minh) đã đồng hành cùng Ban Tổ chức Giải Việt dã Báo Ấp Bắc tham gia bảo vệ lộ trình đường đua từ năm 1994 đến nay. Đây là một trong những đơn vị gắn bó thân thiết với Giải Việt dã Báo Ấp Bắc trong suốt những năm qua.

Đội Mô tô quận 5 tham gia bảo vệ lộ trình đường đua tại Giải Việt dã Báo Ấp Bắc lần thứ 32 - 2015.
Đội Mô tô quận 5 tham gia bảo vệ lộ trình đường đua tại Giải Việt dã Báo Ấp Bắc lần thứ 32 - 2015.

Qua 34 lần tổ chức giải, Đội Mô tô quận 5 đã góp mặt 23 lần, cho thấy tình cảm của anh em trong Đội Mô tô quận 5 dành cho tỉnh Tiền Giang nói chung và Giải Việt dã Báo Ấp Bắc nói riêng, bởi không những tham gia không nhận kinh phí bồi dưỡng, mà anh em trong đội còn quyên góp quà làm công tác từ thiện trong mỗi chuyến về Tiền Giang dịp đầu năm.

Ông Nguyễn Mạnh Hà, Đội trưởng Đội Mô tô quận 5, cho biết: “Đế hẹn lại lên, hằng năm, khi có trong tay thư mời của Ban Tổ chức Giải Việt dã Báo Ấp Bắc là Đội Mô tô quận 5 tổ chức họp, bàn bạc, đóng góp để mua quà tặng cho hộ nghèo, gia đình chính sách nhân dịp về Tiền Giang làm nhiệm vụ. Dù là ngày nghỉ tết, nhưng tất cả anh em đều sắp xếp việc để lên đường. Trước khai mạc một ngày, từ tờ mờ sáng, anh em đã tập trung đầy đủ để chuẩn bị lên đường. Tuy gặp không ít khó khăn, vất vả, nhưng với tình cảm mà người dân và lãnh đạo tỉnh Tiền Giang dành cho Đội đã làm ấm lòng anh em. Việc tham gia và thực hiện thành công nhiệm vụ bảo vệ lộ trình đường đua tại giải chính là niềm vui, nguồn động viên cho anh em, vì đã đóng góp một phần vào phong trào chung của thể thao cả nước”.

Với tinh thần trên, Đội Mô tô quận 5 sẽ tiếp tục đồng hành bảo vệ lộ trình đường đua tại Giải Việt dã Báo Ấp Bắc lần thứ 35 sắp tới.

CAO THẮNG

.
.
.