Chủ Nhật, 22/12/2019, 09:34 (GMT+7)
.
NGÀY HỘI PHỤ NỮ SÁNG TẠO KHỞI NGHIỆP NĂM 2019:

Truyền cảm hứng khởi nghiệp cho chị em

Ngày hội Phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp năm 2019 (giọi tắt là Ngày hội năm 2019) được Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Tiền Giang và các Hội LHPN cấp huyện tổ chức tại các huyện, thị, thành trên địa bàn tỉnh được xem là điểm nhấn trong thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025” (Đề án 939) của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, Ngày hội còn mang lại nhiều cơ hội kết nối khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh cho phụ nữ. 

Trưng bày các sản phẩm khởi nghiệp của phụ nữ trong Ngày hội Phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp năm 2019.
Trưng bày các sản phẩm khởi nghiệp của phụ nữ trong Ngày hội Phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp năm 2019.

Ngày hội năm 2019 diễn ra với nhiều hoạt động như: Trưng bày gian hàng giới thiệu nhiều sản phẩm tiêu biểu ở các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nghề truyền thống của các huyện, thị, thành trong tỉnh; tổ chức kết nối các đơn vị hỗ trợ vay vốn, kết nối cung cầu tiêu thụ sản phẩm; tư vấn giới thiệu việc làm cho các chị em phụ nữ có nhu cầu; tổ chức chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp, kinh doanh cho doanh nghiệp, hợp tác xã do phụ nữ làm chủ, hội viên, phụ nữ (HVPN) có nhu cầu khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp…

Cùng với các hoạt động của Ngày hội năm 2019, nhiều HVPN được tham gia các lớp tập huấn về khởi sự kinh doanh và quản lý kinh doanh cơ bản do Hội LHPN tỉnh Tiền Giang tổ chức. Nhiều chị em phụ nữ cho rằng, khi tham gia Ngày hội, nhiều chị em có điều kiện giao lưu, gặp gỡ, nâng cao nhận thức của phụ nữ về khởi nghiệp. Ngày hội đã khơi dậy tiềm năng, sáng tạo khởi nghiệp của phụ nữ, tạo khí thế thi đua khởi nghiệp trong các tầng lớp phụ nữ, đáp ứng nhu cầu nguyện vọng của chị em về khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp…

Bên cạnh đó, Ngày hội còn là cơ hội để nhiều chị em phụ nữ cùng nhau trao đổi, bàn bạc về những vấn đề khó khăn gặp phải trong khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh. Trong đó, một số vấn đề được nhiều chị em quan tâm và được lãnh đạo các đơn vị liên quan “giải tỏa” bao gồm những khó khăn về đầu ra cho sản phẩm khởi nghiệp; đăng ký thương hiệu; nhu cầu việc làm dành cho phụ nữ; việc tiếp cận vốn vay; hiệu quả của các loại hình nghề gia công, tạo việc làm tại chỗ cho HVPN…

Chẳng hạn như Hội LHPN tỉnh Tiền Giang cho biết, những ý tưởng khởi nghiệp của HVPN có tính khả thi cao chắc chắn sẽ được các cấp Hội LHPN tích cực hỗ trợ thực hiện. Về vốn vay, hiện tại, các cấp Hội LHPN của tỉnh đang phối hợp triển khai nhiều nguồn vốn ưu đãi từ các ngân hàng, Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế tỉnh Tiền Giang.

Hay như chia sẻ tại Ngày hội năm 2019, bà Đồng Thị Thu Hoài, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp thương mại dịch vụ Trường Phát, một phụ nữ khởi nghiệp thành công với mô hình trồng nấm bào ngư và rau mầm cho biết: “Để khởi nghiệp thành công đòi hỏi người khởi nghiệp cũng như chị em phụ nữ phải cần cù, ham học hỏi và có cả sự liều lĩnh. Nhưng trước khi khởi sự kinh doanh, chị em phải xác định được mục tiêu và mong muốn của bản thân, từ đó vạch ra kế hoạch rõ ràng để hiện thực hóa ý tưởng thành công. Tuy nhiên, chị em cũng cần phải dự trù “kịch bản” cho việc khởi sự kinh doanh không mang lại kết quả như mong muốn để lường trước những khó khăn và có cách khắc phục”.

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Tiền Giang Nguyễn Thị Kim Phượng cho rằng, khởi nghiệp không nhất thiết phải bắt đầu ngay với những điều lớn lao, mà nhiều khi là từ những trăn trở, những ý tưởng mới để giải quyết vấn đề mưu sinh, lập nghiệp hoặc cải tiến công nghệ để tăng năng suất, giá trị sản phẩm trong quá trình sản xuất, kinh doanh. Chính vì thế, tinh thần khởi nghiệp không chỉ ở những người mới bắt đầu khởi sự kinh doanh, mà ngay cả ở những doanh nhân thành đạt vẫn sáng tạo ra những sản phẩm mới, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương cũng như đất nước. Ý tưởng khởi nghiệp dù lớn hay nhỏ đều đáng quý, nó cho thấy sự năng động, sáng tạo, khát vọng vươn lên của con người. Đặc biệt, đối với phụ nữ, việc khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh trong thời đại ngày nay càng có ý nghĩa, khi thể hiện sự vươn lên phát triển kinh tế gia đình, xây dựng gia đình hạnh phúc và hơn thế nữa là ngày càng khẳng định vai trò, vị thế của phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội.

MAI PHƯƠNG

.
.
.