Thứ Tư, 06/05/2020, 16:13 (GMT+7)
.

Tiền Giang: 103.235 người đã nhận tiền trợ cấp xã hội do dịch Covid 19

 (ABO) Sáng 6-5, đồng chí Trần Văn Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang chủ trì cuộc họp kiểm tra tiến độ giải ngân gói hỗ trợ xã hội cho các đối tượng gặp khó khăn do dịch Covid-19.

Đồng chí Trần Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị
Đồng chí Trần Văn Dũng chủ trì hội nghị.

Tính đến ngày 6-5, đã có 103.235 người đã nhận được tiền hỗ trợ. Trong đó, đã chi hỗ trợ cho gần 9.300 đối tượng người có công; gần 11.700 người bán vé số lẻ;  55.350 người diện hộ nghèo, cận nghèo và gần 27.000 đối tượng bảo trợ xã hội.  

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị.

Theo số liệu từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Tiền Giang có trên 9.400 người có công và gần 16.000 thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp hằng tháng; trên 115.700 người diện hộ nghèo và cận nghèo; gần 71.300 người diện bảo trợ xã hội và trên 12.100 người bán vé số lẻ thuộc đối tượng được hỗ trợ. Hiện Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt danh sách chi hỗ trợ trong giai đoạn 1 cho trên 133.000 người và sẽ tiếp tục thực hiện trong thời gian tới.

Kế hoạch của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, từ tháng 5 đến tháng 7-2020, tỉnh tiếp tục chi hỗ trợ giai đoạn 2 cho các đối tượng nhóm theo Nghị quyết 42 của Chính phủ với tổng kinh phí gần 630 tỷ đồng.

Cụ thể, có khoảng 500 người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện nhận bảo hiểm thất nghiệp; trên 117.600 người lao động không có hợp đồng bị mất việc làm; trên 85.000 người lao động có hợp đồng phải tạm hoãn thực hiện hợp đồng hoặc nghỉ việc không hưởng lương.

Phó Chủ tịch UBND TX. Cai Lậy báo cáo tiến độ thực hiện đồng thời nêu những khó khăn của đơn vị công tác chi hỗ trợ cho các đối tượng xã hội
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân TX. Cai Lậy báo cáo tiến độ thực hiện; đồng thời, nêu những khó khăn trong công tác chi hỗ trợ cho các đối tượng xã hội.

Dự kiến, tổng ngân sách phải chi cho các đối tượng hỗ trợ nêu trên trong 2 giai đoạn là gần 860 tỷ đồng. Song song đó, tỉnh xúc tiến công tác hỗ trợ hộ kinh doanh cá thể và hỗ trợ cho người sử dụng lao động vay vốn trả lương cho lao động ngừng việc.

Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Văn Dũng chỉ đạo các địa phương tiếp tục thực hiện nhanh công tác chi hỗ trợ cho các đối tượng và đảm bảo thực hiện tốt, không để sai sót. Công tác chi hỗ trợ giai đoạn 2 thực hiện kết thúc vào cuối tháng 6-2020. Công tác kiểm tra thực hiện nghiêm túc, làm đến đâu kiểm tra đến đó, loại bỏ sai sót ngay từ ban đầu. Đồng thời, đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các cấp thực hiện giám sát công tác chi hỗ trợ đảm bảo công tâm, minh bạch.

THỦY HÀ

 

.
.
.