Thứ Hai, 25/10/2021, 10:37 (GMT+7)
.

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Cai Lậy: Nhân rộng những điển hình tiên tiến

Nhiệm kỳ 2016 - 2021, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang quan tâm, tạo điều kiện để cán bộ, hội viên nâng cao kiến thức, phát huy năng lực, sở trường. Các cấp Hội kịp thời biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến, khơi dậy tinh thần thi đua học tập, lao động, sáng tạo trong hội viên, phụ nữ (HVPN) đóng góp vào sự phát triển chung của địa phương.

Ở ấp Mỹ Hòa (xã Mỹ Long), chị Nguyễn Thị Hồng Nhung được biết đến là Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp Mỹ Hòa “hai giỏi”. Hơn 20 năm gắn bó với phong trào phụ nữ, chị Nhung luôn dành thời gian tìm hiểu, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của HVPN, tổ chức nhiều mô hình, hoạt động thu hút chị em tham gia. Với chị Nhung để hoàn thiện bản thân, mỗi ngày đều phải học tập, trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ.

Bà Niệm, hội viên Chi hội Phụ nữ ấp 1, xã Phú An chăm sóc vườn cây của gia đình.
Bà Niệm, hội viên Chi hội Phụ nữ ấp 1, xã Phú An chăm sóc vườn cây của gia đình.

Chi hội Phụ nữ ấp Mỹ Hòa hiện có 246 hội viên đang tham gia sinh hoạt. So với các ấp khác, đời sống chị em ở ấp Mỹ Hòa trước đây còn nhiều khó khăn. Qua gần gũi, thấu hiểu hoàn cảnh của từng người, chị Nhung đã quan tâm giúp đỡ chị em phát triển kinh tế.

Từ vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội, Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế tỉnh Tiền Giang, chị em có điều kiện phát triển mô hình kinh tế phù hợp, vươn lên thoát nghèo. Chị Nhung luôn sắp xếp thời gian thăm hỏi tình hình phát triển kinh tế của HVPN để vừa động viên, hướng dẫn cách làm ăn, vừa đảm bảo việc sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích.

Không chỉ hoàn thành vai trò người cán bộ Hội, chị Nhung còn là điển hình trong phong trào phụ nữ phát triển kinh tế. Với 2,5 công vườn, vợ chồng chị Nhung trồng xen canh bưởi da xanh và sầu riêng. Ngoài làm vườn, chị Nhung còn nhận túi xách về may gia công để có thêm thu nhập. Khéo tích lũy, gia đình chị đã có kinh tế ổn định.

“Tham gia công tác Hội, niềm vui lớn nhất là gắn kết chị em trong nhiều hoạt động ý nghĩa, đặc biệt là giảm nghèo, nâng cao thu nhập. Chị em trong chi hội đều có tinh thần vượt khó. Hiện nay, đa số chị em đều có công ăn việc làm, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm sản xuất và giúp vốn cho những hội viên khác”, chị Nhung bộc bạch.

Với HVPN ấp 1, xã Phú An, bà Đoàn Thị Niệm là điển hình vượt khó. Chồng qua đời sau một vụ tai nạn, bà Niệm tảo tần nuôi các con khôn lớn, kinh tế gia đình vì thế khá khó khăn. Trước đây, 2,5 công vườn tạp của gia đình bà không cho thu hoạch gì đáng kể.

Do đó, bà Niệm quyết tâm cải thiện kinh tế gia đình và thông qua Chi hội Phụ nữ ấp 1, bà vay 5 triệu đồng từ Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế tỉnh Tiền Giang cải tạo đất vườn, chuyên canh mít Thái trên toàn bộ diện tích.

Qua 3 lần đáo hạn, bà Niệm có điều kiện chăm sóc, vườn cây phát triển xanh tốt và đang cho thu hoạch ổn định. “Nhờ nguồn vốn hỗ trợ, tôi mới cải thiện được kinh tế gia đình. Chị em trong chi hội cũng thường xuyên thăm hỏi, động viên, tạo điều kiện cho tôi tham gia các lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật, có thêm kiến thức chăm sóc cây trồng”, bà Niệm chia sẻ.

Chị Nhung, điển hình Chi hội trưởng Phụ nữ “hai giỏi”.
Chị Nhung, điển hình Chi hội trưởng Phụ nữ “hai giỏi”.

Nhiệm kỳ 2016 - 2021, các cấp Hội LHPN huyện Cai Lậy tập trung hỗ trợ kỹ năng, năng lực lãnh đạo, quản lý cho cán bộ nữ. Đồng thời, tạo điều kiện cho HVPN tham gia phát triển kinh tế - xã hội địa phương, tạo động lực vượt khó, thi đua lao động sản xuất trong HVPN.

Nhiều cuộc vận động, phong trào được HVPN huyện Cai Lậy sôi nổi hưởng ứng, tạo điểm nhấn sinh động trong hoạt động Hội, như: Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, xây dựng nông thôn mới…

Từ đó, xuất hiện nhiều mô hình hiệu quả của Hội LHPN huyện Cai Lậy và nhiều tập thể, cá nhân HVPN có đóng góp xuất sắc, đưa phong trào Hội ngày càng phát triển.

5 năm qua, các cấp Hội LHPN huyện Cai Lậy đã tuyên dương, khen thưởng 134 tập thể và 677 cá nhân HVPN điển hình, tạo sức lan tỏa về những mô hình hay, việc làm ý nghĩa, đóng góp vào sự phát triển chung của địa phương. Việc phát hiện, biểu dương, nhân rộng điển hình ở các lĩnh vực đã tạo động lực để HVPN huyện Cai Lậy vượt khó, khơi dậy tính tự giác, trách nhiệm của phụ nữ, góp phần nâng cao vai trò, vị thế của phụ nữ trong gia đình và xã hội.

TRƯỜNG GIANG

.
.
.