Thứ Năm, 21/05/2015, 09:24 (GMT+7)
.

LĐLĐ tỉnh: Khen thưởng đột xuất anh Nguyễn Đức Kiên

Ngày 20-5, tại Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Cai Lậy, ông Trương Văn Hiền, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh đã gặp gỡ và trao phần thưởng đột xuất bao gồm Bằng khen của LĐLĐ tỉnh kèm theo tiền thưởng 1 triệu đồng cho anh Nguyễn Đức Kiên, Chủ tịch LĐLĐ huyện Cai Lậy.

 Ông Trương Văn Hiền, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Tiền Giang trao thưởng đột xuất cho anh Nguyễn Đức Kiên (người đứng bên trái).
Ông Trương Văn Hiền, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao thưởng đột xuất cho anh Nguyễn Đức Kiên (người đứng bên trái).

Anh Nguyễn Đức Kiên là người đã có hành động dũng cảm lao xuống dòng nước cứu sống 2 em Nguyễn Thị Tiên và Nguyễn Thị Trúc Linh (học sinh lớp 7, Trường THCS Thanh Hòa, xã Thanh Hòa, TX. Cai Lậy) trong một vụ đuối nước xảy ra vào chiều 16-5 trên sông Ba Rài (đoạn ấp Thanh Hiệp, xã Thanh Hòa, TX. Cai Lậy) làm chết 1 học sinh mà Báo Ấp Bắc số ra ngày 20-5-2015 đã phản ánh.

HỮU NGHỊ

.
.
.