Chủ Nhật, 02/12/2018, 21:54 (GMT+7)
.

Đón đọc Báo Ấp Bắc số ra ngày 3-12

Mời độc giả đón đọc Báo Ấp Bắc với những thông tin nổi bật:

Những tin tức nổi bật: Đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành; Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra các trạm cấp nước sinh hoạt; Kiểm tra việc giải tỏa các công trình lấn chiếm hành lang lộ giới; Ra mắt 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới; Triển khai kế hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng Cụm công nghiệp Gia Thuận 1.

Về xã Mỹ Đức Đông (huyện Cái Bè) hôm nay, chúng tôi cảm nhận được sự thay đổi ở vùng quê nông thôn mới. Đó là kết quả của quá trình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của chính quyền và nhân dân trong xã. Niềm vui nông thôn mới (xem trang 4).

Sau thời gian triển khai thực hiện, Dự án Khu dân cư dọc sông Tiền - TP. Mỹ Tho (giai đoạn 1 - gọi tắt là Dự án), do Công ty cổ phần Đầu tư Tây Bắc làm chủ đầu tư, dự kiến trong tháng 12-2018 đưa vào kinh doanh đối với những căn biệt thự, nhà liền kề đã được thẩm định đủ điều kiện kinh doanh. Chuẩn bị đưa vào kinh doanh, khai thác (xem trang 5).

Nghề làm cá khô ở thị trấn Vàm Láng (huyện Gò Công Đông) ra đời hàng chục năm nay, gắn liền với nghề khai thác hải sản. Bên cạnh giải quyết việc làm, tăng thu nhập, làng nghề này cũng đã và đang chịu áp lực lớn về ô nhiễm môi trường. Lời giải môi trường cho Làng nghề cá khô Vàm Láng (xem trang 6).

Thông qua việc triển khai, thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025”, nhiều ý tưởng khởi nghiệp của phụ nữ trên địa bàn tỉnh được khơi dậy và phát triển thành hiện thực. Từ đó, tinh thần khởi nghiệp lan tỏa, giúp nhiều chị em xóa bỏ rào cản về giới, mạnh dạn đề xuất thực hiện ý tưởng, nuôi dưỡng khát vọng và vươn lên làm giàu. Khơi dậy những ý tưởng khởi nghiệp của phụ nữ (xem trang 8).

.
.
.