Thứ Năm, 22/08/2019, 21:34 (GMT+7)
.

Đón đọc Báo Ấp Bắc số ra ngày 23-8

Mời độc giả đón đọc Báo Ấp Bắc số ra ngày 23-8, với những thông tin nổi bật.

 

Những tin tức nổi bật: Tổng LĐLĐ Việt Nam làm việc với tỉnh Tiền Giang; Dự án đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận: Chỉ còn 8 hộ chưa nhận tiền bồi thường; Giám sát việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Theo kế hoạch, tỉnh phấn đấu đến cuối năm 2019 giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020 xuống còn 2,99% so với tổng số hộ toàn tỉnh, tức giảm gần 2.000 hộ nghèo. Tỉnh phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 2,99% (xem trang 6).

Để góp phần quản lý, giáo dục và cải tạo hàng ngàn phạm nhân với đủ các thành phần trong xã hội, các trại giam đã có nhiều mô hình hay; cán bộ quản giáo từng ngày trực tiếp trò chuyện, động viên tinh thần các phạm nhân... Phía sau bản án - Đường về nẻo thiện. Bài 3: Nơi hồi sinh những phận đời lầm lỗi (xem trang 9).

Bị cáo vừa nhìn thấy bóng dáng con ở ngoài phòng xét xử đã vội lau nước mắt. Hôm đó, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh mở phiên tòa sơ thẩm vụ án “Mua bán trái phép chất ma túy”. Ma túy dẫn lối vào… trại giam (xem trang 10).

Đội tuyển Bóng đá Việt Nam đang tập trung để chuẩn bị cho trận đấu mở màn vòng loại World Cup 2022 với Đội tuyển Thái Lan trên sân khách vào ngày 5-9. Dưới thời Huấn luyện viên Akira Nishino, Thái Lan là “ẩn số” với Đội tuyển Việt Nam. Đội tuyển Thái Lan dưới thời Huấn luyện viên Akira Nishino là “ẩn số” (xem trang 12).

.
.
.