Chủ Nhật, 04/08/2019, 21:52 (GMT+7)
.

Đón đọc Báo Ấp Bắc số ra ngày 5-8

Mời độc giả đón đọc Báo Ấp Bắc số ra ngày 5-8, với những thông tin nổi bật.

 

Những tin tức nổi bật: Tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp đầu tư sản xuất, kinh doanh; Lĩnh vực tài chính - ngân sách có bước chuyển biến vượt bậc; Lốc xoáy làm tốc mái 68 căn nhà; Khai thác hiệu quả nhãn hiệu tập thể “Sầu riêng Cai Lậy”.

Suốt 30 năm qua (1989 - 2019), từ khi các nhà giàn DK1 được thành lập, những cụm dịch vụ kinh tế - khoa học - kỹ thuật đã làm điểm tựa cho ngư dân giữa trùng khơi, mỗi nhà giàn DK1 như một cột mốc chủ quyền vững chắc, đã được các cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1 ngày đêm quan sát theo dõi, nắm chắc mọi tình hình, canh giữ bảo vệ thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc. Những “pháo đài” canh giữ biển (xem trang 2).

Bệnh dịch tả heo châu Phi xuất hiện trên đàn heo của TP. Mỹ Tho vào ngày 15-7. Chỉ hơn nửa tháng, bệnh dịch này đã lan ra trên 10 hộ ở 4 xã của thành phố là: Mỹ Phong, Phước Thạnh, Trung An, Đạo Thạnh. Hiện TP. Mỹ Tho đang quyết tâm khống chế dịch. Quyết tâm khống chế dịch tả heo châu Phi (xem trang 4).

Thời gian qua, tỉnh triển khai thực hiện chủ trương phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao mang lại kết quả bước đầu khả quan. Tuy nhiên, việc ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp vẫn còn nhỏ lẻ. Ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp (xem trang 5).

Từ khi lọt lòng mẹ, khác với những đứa trẻ khác, tay chân em Lê Tấn Đạt bị co rút, chậm phát triển do căn bệnh bại não, với tỷ lệ bệnh tật 81%. Dù bị khiếm khuyết về cơ thể nhưng với nghị lực và tinh thần ham học, Đạt luôn phấn đấu học tập, đạt thành tích học sinh khá, giỏi nhiều năm liền. Học sinh khuyết tật đậu vào đại học (xem trang 12).

.
.
.