Thứ Tư, 18/03/2020, 11:16 (GMT+7)
.

Chồng đau nuôi vợ bệnh

 

Ông Quang chăm sóc vợ.
Ông Quang chăm sóc vợ.

Ông Lê Minh Quang (61 tuổi, ngụ ấp An Ninh, xã Vĩnh Hựu, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang) bị căn bệnh thoái hóa đốt sống cổ hành hạ nhiều năm nay, nhưng vẫn gồng mình đi làm thuê để nuôi vợ là bà Nguyễn Thị Hoa bị bệnh ung thư giai đoạn cuối.

Trong căn nhà trước đây gia đình ông bà dành dụm cất, nay không còn tài sản nào có giá trị. Buổi trưa tháng Ba nắng hầm hập, ông Quang ngồi co ro tâm sự:  Khoảng tháng 7-2017, vợ ông nhiều lần sốt đi sốt lại, dưới nách xuất hiện hạch, uống thuốc không khỏi, được đưa lên Bệnh viện Nhiệt đới TP. Hồ Chí Minh điều trị, sau đó chuyển qua Bệnh viện Ung bướu TP. Hồ Chí Minh. Bác sĩ chẩn đoán bà bị bệnh ung thư vú.

Với hy vọng “còn nước còn tát”, ông bà đã bán tất cả những gì có thể, kể cả 1.600 m2 đất lúa nuôi sống gia đình. Ông bà còn vay mượn thêm anh em, bạn bè để đưa bà Hoa đi chữa bệnh khắp nơi mà vẫn không đủ. Số tiền từ ngày bà Hoa điều trị bệnh tại Bệnh viện Ung bướu TP. Hồ Chí Minh theo phác đồ của bác sĩ, đến nay đã lên đến hơn 300 triệu đồng. Tiền bạc, đất đai không còn nữa, nợ nần chồng chất nhưng bệnh của vợ ngày thêm trầm trọng, ông bà chỉ còn biết cầu cứu mọi người.

Ông Nguyễn Văn Đực, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Vĩnh Hựu cho biết: Gia đình ông Quang hoàn cảnh rất đáng thương. Chính quyền xã chỉ có khả năng hỗ trợ một phần và động viên, chia sẻ. Mong các tổ chức, cá nhân xa gần chung tay giúp đỡ. Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ trực tiếp ông Lê Minh Quang (chồng bà Hoa) qua số điện thoại: 0329380353 hoặc 0392914807.  

Bên cạnh đó, bạn đọc cũng có thể giúp đỡ cho hoàn cảnh của gia đình ông Quang thông qua Tổ từ thiện - xã hội của Báo Ấp Bắc, địa chỉ: Tòa soạn Báo Ấp Bắc, số 289 đường Tết Mậu Thân, phường 4, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.        

           KIỀU TƯỚC NGUYÊN

.
.
.