Chủ Nhật, 31/10/2021, 21:31 (GMT+7)
.

Đón đọc Báo Ấp Bắc số ra ngày 1-11

Mời độc giả đón đọc Báo Ấp Bắc số ra ngày 1-11, với những thông tin nổi bật.

Việc xây dựng kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 - 2025 là cần thiết, nhằm khắc phục những hạn chế của giai đoạn trước, tăng sức chịu đựng của nền kinh tế trước những cú sốc. Cơ cấu lại nhằm tăng sức chịu đựng của nền kinh tế trước những cú sốc (xem trang 4).

Tiền Giang đang quyết tâm cải thiện, nâng cao các chỉ số năng lực cạnh tranh, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công... để phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn nhằm thực hiện một cách tốt nhất khâu đột phá được đề cập trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Cải cách thực chất và hiệu quả (xem trang 5).

Kể từ ngày 1-11, hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh chính thức chuyển sang giai đoạn mới. Các doanh nghiệp được lựa chọn, quyết định và chịu trách nhiệm về phương án sản xuất, kinh doanh đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19. Doanh nghiệp cần có phương án phòng, chống dịch tốt nhất khi khôi phục sản xuất (xem trang 7).

Thuở nhỏ nhà nghèo, mồ côi cha, học hết bậc tiểu học hai ông đã phải nghỉ học để ra đời kiếm sống. Hai ông biết chơi cờ tướng từ tuổi thiếu niên, lại may mắn  quen biết, gần gũi và được danh cờ Ba Quang (người cùng quê) chỉ dạy tận tình, nên tài nghệ của hai ông tiến bộ rất nhanh, nghiên cứu nhiều thế trận phức tạp, kể cả những ván cờ thế nổi danh. Hai danh cờ nổi tiếng đất Gò Công (xem trang 12).

.
.
.