Thứ Sáu, 29/10/2021, 21:09 (GMT+7)
.

Xã Kim Sơn: Tạm dừng tiêm vắc xin ngày 28-10 do không đảm bảo phòng, chống dịch

(ABO) Ngày 29-10, qua đường dây nóng 02733.887766 của Báo Ấp Bắc, người dân ở ấp Đông, xã Kim Sơn (huyện Châu Thành) phản ánh bức xúc về công tác tổ chức tiêm vắc xin ở xã Kim Sơn không hợp lý.

Cụ thể, người dân ở ấp Đông cho rằng đã đến xếp hàng từ sớm để đợi làm các thủ tục tiêm vắc xin nhưng không được phát phiếu tiêm và tổ chức tiêm đúng theo thứ tự xếp hàng. Bà B.T.C. (tổ 18, ấp Đông, xã Kim Sơn) cho biết: “Ngày 28-10, tôi đến điểm tiêm xếp hàng để chờ tiêm vắc xin từ sớm nhưng đến 13 giờ chiều không được nhận phiếu tiêm ngừa. Cán bộ tại điểm tiêm ngừa cấp phiếu không theo thứ tự xếp hàng, khi đưa phiếu cho nhiều người đến sau nên tôi rất bức xúc”.

Xã Kim Sơn được UBND huyện Châu Thành phân bổ 1.500 liều vắc xin để tiêm cho người dân đợt này.
Xã Kim Sơn được UBND huyện Châu Thành phân bổ 1.500 liều vắc xin để tiêm cho người dân đợt này.

Qua phản ánh của người dân, phóng viên Báo Ấp Bắc đã liên hệ với UBND xã Kim Sơn để xác minh. Theo UBND xã Kim Sơn, xã này được UBND huyện Châu Thành phân bổ 1.500 liều vắc xin và đã thông báo cho người dân về việc tổ chức tiêm vắc xin trong 2 ngày 28 và 29-10.

Chủ tịch UBND xã Kim Sơn Trần Văn Hải cho biết: “Việc cấp phiếu mời tiêm ngừa cho người dân được UBND xã phân bổ cho các ấp và tổ chức tiêm từ ngày 28-10 theo đúng quy định; trong đó, ấp Đông có 400 phiếu. Theo kế hoạch, người dân ấp Đông sẽ được tiêm vắc xin vào buổi chiều ngày 28-10. Tuy nhiên, người dân đã bắt đầu đến điểm tiêm ngừa từ 11 giờ trưa ngày 28-10; lúc đó điểm tiêm còn đang tiêm cho người dân ấp Tây và tiêm mũi 2 cho 62 người đã tiêm mũi 1 trước đó.

Việc không phát phiếu tiêm ngừa cho người dân là vì người dân ập vào lực lượng làm nhiệm vụ tại điểm tiêm để tranh giành phiếu, dẫn đến không an toàn trong công tác phòng, chống dịch. Vì vậy, UBND xã quyết định dời sang ngày 29-10 phát thư mời và quy định thời gian tiêm cụ thể để đảm bảo công tác phòng, chống dịch”.

KIỀU LỆ

.
.
.