Thứ Tư, 25/07/2012, 10:01 (GMT+7)
.

Tiếp nhận hài cốt 4 liệt sĩ hy sinh trên chiến trường miền Đông

Sáng ngày 22-7, tại Khu tưởng niệm Thanh niên xung phong (TNXP) giải phóng miền Nam (Đồi 82, xã Thạnh Tây, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh), Hội Cựu TNXP TP. Hồ Chí Minh tổ chức lễ tiễn đưa 51 hài cốt liệt sĩ TNXP giải phóng miền Nam và bộ đội hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ quê nhà.

Đoàn cán bộ lãnh đạo tỉnh tiếp nhận hài cốt liệt sĩ quê Tiền Giang tại Khu tưởng niệm TNXP giải phóng miền Nam.
Đoàn cán bộ lãnh đạo tỉnh tiếp nhận hài cốt liệt sĩ quê Tiền Giang tại Khu tưởng niệm TNXP giải phóng miền Nam.

Đoàn Sở LĐ-TB&XH cùng Bộ Chỉ huy Quân sự và Hội Cựu TNXP tỉnh Tiền Giang đã đến viếng, tiếp nhận hài cốt của 4 liệt sĩ đưa về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ quê nhà.

Trong số những di hài tìm thấy, có liệt sĩ Nguyễn Văn Lời, sinh năm (SN) 1948, quê xã Bình Đông (TX. Gò Công), nguyên là TNXP giải phóng miền Nam. Còn lại là 3 bộ đội: Liệt sĩ Đoàn Khoa Học, SN 1943, quê quán xã Đông Hòa Hiệp (Cái Bè); liệt sĩ Nguyễn Văn Mẫn, SN 1942, quê quán xã Kiểng Phước và liệt sĩ Phạm Văn Mênh, SN 1945, quê quán xã Bình Ân (Gò Công Đông).

Cả 3 liệt sĩ này cùng chiến đấu chung đơn vị E2 F9 và hy sinh trong đợt tiến công tiêu diệt chi khu quân sự Đồng Xoài vào đêm mùng 8 rạng mùng 9-6-1965.

Ông Võ Văn Nhi, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH cho biết: Sáng ngày 26-7, huyện Cái Bè, Gò Công Đông và TX. Gò Công sẽ tổ chức lễ truy điệu và cải táng di hài các liệt sĩ theo đúng nghi lễ Nhà nước quy định.

NGUYỄN HỮU
 

.
.
.