Thứ Bảy, 08/05/2021, 16:53 (GMT+7)
.

Cử tri TP. Mỹ Tho gửi gắm niềm tin đến ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Tiền Giang

(ABO) Ngày 7-5, các ứng cử viên (ƯCV) đại biểu HĐND tỉnh Tiền Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026, đơn vị bầu cử số 13 đã có buổi tiếp xúc cử tri phường 1 và phường 4, TP. Mỹ Tho.
 
Quang cảnh tại buổi tiếp xúc cử tri đơn vị bầu cử số 13.
Quang cảnh tại buổi tiếp xúc cử tri.
 
Đơn vị bầu cử số 13 gồm 5 ƯCV: Lê Hồng Gấm, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh TP. Mỹ Tho; Lê Minh Hùng, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; Nguyễn Thị Trúc Quỳnh, nhân viên Phòng Tài nguyên và Môi trường TP. Mỹ Tho; Nguyễn Đức Toàn, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; Trần Kim Trát, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Mỹ Tho.
 
ƯCV  Trần Kim Trát phát biểu chương trình hành động tại buổi tiếp xúc với cử tri phường 4, TP. Mỹ Tho.
Đồng chí Trần Kim Trát phát biểu chương trình hành động tại buổi tiếp xúc cử tri.
 
Tại hội nghị, sau khi Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tiền Giang thông qua tiểu sử các ƯCV, cử tri phường 1 và phường 4 đã nghe chương trình hành động do từng ƯCV trình bày.
 
ƯCV Lê Minh Hùng phát biểu chương trình hành động tại buổi tiếp xúc với cử tri.
Đồng chí Lê Minh Hùng phát biểu chương trình hành động tại buổi tiếp xúc cử tri.
 
Các ƯCV bày tỏ vinh dự khi được Ủy ban Bầu cử tỉnh Tiền Giang, cử tri nơi công tác, nơi cư trú tín nhiệm giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Tiền Giang khóa X tại đơn vị bầu cử số 13; đồng thời, cam kết sẽ thực hiện tốt vai trò của một đại biểu dân cử nếu trúng cử.
 
ƯCV Nguyễn Đức Toàn phát biểu chương trình hành động tại buổi tiếp xúc với cử tri.
Đồng chí Nguyễn Đức Toàn phát biểu chương trình hành động tại buổi tiếp xúc cử tri.
 
Cử tri phường 1 và phường 4 nhất trí cao và tin tưởng vào chương trình hành động của 5 ƯCV. Bên cạnh đó, cử tri bày tỏ sự vui mừng với những kết quả đạt được của HĐND tỉnh Tiền Giang, TP. Mỹ Tho nhiệm kỳ qua. Nhiều công trình trên địa bàn TP. Mỹ Tho đã được triển khai thực hiện, cụ thể như nâng cấp, cải tạo Công viên Tết Mậu Thân đã góp phần xây dựng văn minh đô thị...
 
Cử tri phường 4 gửi gắm niềm tin, kỳ vọng đến các ƯCV.
Cử tri phường 4 gửi gắm niềm tin, kỳ vọng đến các ƯCV.
 
Đồng thời, cử tri phường 1 và phường 4 đều đặt niềm tin vào các ƯCV khi đã đưa ra chương trình hành động thì hãy thực hiện toàn diện. Trong đó, cần quan tâm, kiến nghị giải quyết tốt các vấn đề bức xúc liên quan đến đời sống người dân thành phố như: Tích cực bảo vệ môi trường, xây dựng thành phố thông minh; quan tâm nhiều hơn nữa đến chính sách người có công; đảm bảo an ninh trật tự; đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, hệ thống giao thông; kêu gọi đầu tư lắp đầy các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố để tạo nguồn ngân sách và giải quyết việc làm cho người dân. Đặc biệt, là giải quyết kịp thời kiến nghị; trả lời, phản hồi các ý kiến của cử tri…
 
Cử tri phường 4 gửi gắm niềm tin, kỳ vọng đến các ƯCV.
Cử tri phường 4 gửi gắm niềm tin, kỳ vọng đến các ƯCV.
 
Theo kế hoạch, từ ngày 10 đến 11-5, 5 ƯCV HĐND tỉnh Tiền Giang khóa X, đơn vị bầu cử số 13 sẽ tiếp tục có các buổi tiếp xúc cử tri phường 6, phường 7, xã Đạo Thạnh và xã Mỹ Phong của TP. Mỹ Tho.
 
P. MAI
 
 
.
.
.