Thứ Sáu, 16/02/2018, 07:16 (GMT+7)
.

Hoa, kiểng "đại hạ giá" vào giờ chót

“Được giá nào, bán giá đó" là xu hướng của nhiều người bán hoa, kiểng tại Chợ hoa Xuân Mậu Tuất 2018 tại TP. Mỹ Tho vào chiều 30 tết. 
Hoa hướng dương tiếp tục chở vào chợ hoa vào sáng 30 tết.
Hoa hướng dương tiếp tục chở vào chợ hoa vào sáng 30 tết.
 
Người dân mua hoa vào chiều 30 tết.
Người dân mua hoa vào chiều 30 tết.

Người dân chở hoa về nhà chưng tết.
Người dân chở hoa về nhà chưng tết.
 
Người dân mua hoa vạn thọ.
Người dân mua hoa vạn thọ.
Theo ghi nhận, chiều 30 tết Mậu Tuất 2018, hầu hết các lô bán hoa, kiểng vẫn còn bày bán. Những người còn số lượng nhiều bắt đầu “xả” hàng và “đại hạ giá”.
 
Cúc Hà Lan giá 50.000 - 70.000 đồng/cặp (trước đó trên 100.000 đồng/cặp), vạn thọ 40.000 - 60.000 đồng/cặp (trước đó gần 100.000 đồng/cặp), các loại hoa khác cũng giảm giá từ 20.000 - 40.000 đồng/cặp.
 
Riêng mai vàng từ vài triệu đồng giảm xuống còn vài trăm ngàn đồng đến khoảng 1 triệu đồng/cây; quất cũng giảm giá thê thảm xuống còn vài trăm ngàn đồng/chậu (trước đó trên 1 triệu đồng/chậu)…
 
Bà Nguyễn Thị Huệ ở xã Tân Mỹ Chánh (TP. Mỹ Tho) bán hoa vạn thọ tại Chợ hoa Xuân Mậu Tuất 2018 trên đường Trưng Trắc (phường 1, TP. Mỹ Tho) cho biết, bà bán được hơn 200 cặp hoa vạn thọ, với giá 95.000 đồng/cặp. Hiện, lô của bà còn khoảng 30 cặp nữa nên phải bán “xả” hàng để kịp về đón giao thừa.
 
Bà Huệ cho biết, mặc dù “đại hạ giá” nhưng bán vẫn chậm. Nguyên nhân, ai cũng “xả” hàng để tranh thủ về. 
Mai vàng hạ giá vào chiều 30 tết.
Mai vàng hạ giá vào chiều 30 tết.

Chiều 30 tết, lô bán quất của ông Nguyễn Minh Mẫn, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre ở đường Rạch Gầm (phường 1, TP. Mỹ Tho) còn một lượng quất đáng kể. Ông Mẫn nói: “Mình chở qua đây bán gần 100 chậu. Hiện tôi bán được gần 80 chậu, với giá từ 1 triệu đồng đến 2,5 triệu đồng/chậu. Giờ còn khoảng 20 chậu nữa, gia đình chấp nhận “đại hạ giá” xuống còn vài trăm ngàn đồng để lấy lại vốn số chậu này. Hy vọng, chiều tối nay tôi sẽ bán hết để về kịp đón giao thừa”.

Ở các chợ huyện cũng không khá hơn, hoa tồn nhiều đến trưa ngày 30 tết, vạn thọ, cúc, hoa đẹp cũng hạ giá còn 30.000đồng/cặp.
 
Chợ hoa xuân năm nay khá phong phú về mặt hàng, chủng loại hoa kiểng như: Mai  vàng, cúc,  hồng, vạn thọ, lan…
 
Bên cạnh các loại hoa truyền thống, nhà vườn còn trồng thử nghiệm và bán các loại hoa từ Đà Lạt, làm cho chợ hoa xuân thêm phong phú về chủng loại và đa dạng màu sắc của các loại hoa.
 
Giá cả các loại hoa, kiểng năm nay có tăng hơn năm trước khoảng 15 - 20%, vì thời tiết năm nay thất thường và giá phân bón tăng.
 
Hình ảnh hoa vẫn còn nhiều vào chiều 30 tết: 


 

SĨ NGUYÊN
.
.
.