Thứ Ba, 03/09/2019, 15:09 (GMT+7)
.
Dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận:

Cảm ơn các hộ dân bị ảnh hưởng đã bàn giao mặt bằng.

(ABO) Phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) Dự án đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận giai đoạn 1, theo hình thức hợp đồng BOT (gọi tắt là Dự án) vào sáng 3-9, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Tiền Giang Lê Văn Hưởng biểu dương nỗ lực của các sở, ngành và địa phương trong công tác GPMB Dự án; đồng thời, cảm ơn các hộ dân bị ảnh hưởng bởi Dự án đã hợp tác, bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hưởng phát biểu tại hội nghị.
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hưởng phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Lê Văn Hưởng giao các ngành chức năng khái quát lại những khó khăn, tồn tại trong suốt quá trình thực hiện công tác đền bù, giải tỏa của tỉnh từ trước đến nay chưa giải quyết được; đến thời điểm này, khi triển khai Dự án đã mở ra được một số vấn đề để đưa vào cuộc họp của Thường trực UBND tỉnh. 

Ông Mai Mạnh Hồng, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần BOT Trung Lương - Mỹ Thuận phát biểu tại hội nghị.
Ông Mai Mạnh Hồng, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần BOT Trung Lương - Mỹ Thuận phát biểu tại hội nghị.

Đồng thời, hệ thống lại cách thức tiến hành các giải pháp GPMB để tìm ra những ưu điểm, mà tỉnh đã mạnh dạn giải quyết, được sự đồng tình của người dân cùng hệ thống chính quyền các cấp.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hưởng trao Bằng khen cho các tập thể.
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hưởng trao Bằng khen cho các tập thể.

Đối với 5 huyện, thị có Dự án đi qua, các địa phương cần nắm lại các hộ dân bị ảnh hưởng bởi Dự án, có ai rơi vào hoàn cảnh khó khăn thật sự thì phải báo cáo ngay UBND tỉnh để có chính sách hỗ trợ; giao các ngành chức năng kiểm tra lại hồ sơ, thủ tục, sau khi thu hoạch lúa xong sẽ tiến hành cưỡng chế ngay 5 hộ dân ở huyện Châu Thành chưa đồng ý nhận tiền bồi thường, hỗ trợ…

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hưởng trao Bằng khen cho các tập thể.
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hưởng trao Bằng khen cho các tập thể.

Dự án có chiều dài 51,1 km đi qua địa bàn các huyện: Châu Thành, Tân Phước, Cai Lậy, Cái Bè và TX. Cai Lậy.

Phạm vi GPMB rộng trung bình 60m, tổng diện tích đất thu hồi khoảng 458 ha, có 3.292 hộ dân bị ảnh hưởng bởi Dự án. Đến nay, còn 6/3.292 hộ dân chưa nhận tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB Dự án. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn trao Bằng khen cho các cá nhân.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn trao Bằng khen cho các cá nhân.

Đối với tuyến chính, tỉnh đã bàn giao 50,77/51,1km (đạt 99,35%), còn 330m tuyến chính tại nút giao An Thái Trung (huyện Cái Bè) chưa bàn giao; nhánh nối đường tỉnh 878 vào nút giao Thân Cửu Nghĩa (huyện Châu Thành) còn 5 hộ chưa nhận tiền bồi thường, hỗ trợ.

Công tác di dời hệ thống viễn thông; điện trung, hạ thế, cao thế đã cơ bản hoàn thành.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Dũng trao Bằng khen cho các cá nhân.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Dũng trao Bằng khen cho các cá nhân.

Tại hội nghị, các sở, ngành và địa phương đã trình bày kinh nghiệm, nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong công tác GPMB Dự án.

Dịp này, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 17 tập thể và 181 cá nhân do có đóng góp trong thực hiện công tác GPMB Dự án.

D. SƠN - M. THÀNH

 
.
.
.