Thứ Năm, 05/09/2019, 21:15 (GMT+7)
.

Du lịch ĐBSCL: Liên kết và phát triển bền vững

(ABO) Trong khuôn khổ “Diễn đàn kết nối du lịch TP. Hồ Chí Minh - Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) năm 2019”, sáng 5-9, tại Trung tâm Hội nghị quốc tế và triển lãm TP. Hồ Chí Minh (quận 7, TP. Hồ Chí Minh), Hội nghị Lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh và 13 tỉnh, thành ĐBSCL về liên kết phát triển du lịch được tổ chức với sự tham dự của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân; Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, địa phương.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các tỉnh, thành đã trình bày tình hình phát triển du lịch tại địa phương; đồng thời, nêu các đề xuất, kiến nghị để thúc đẩy việc hợp tác phát triển du lịch TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành ĐBSCL.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam hoan nghênh và chúc mừng hội nghị với chủ đề rất đúng và mang tính thời sự, đó là liên kết và phát triển bền vững. Đây là sự liên kết rất tự nhiên, rất cần thiết và đầy hứa hẹn. 

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam phát biểu tại hội nghị.
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam phát biểu tại hội nghị.

TP. Hồ Chí Minh không chỉ là trung tâm kinh tế lớn nhất của cả nước, mà còn đầu mối giao lưu về nhiều mặt rất quan trọng của khu vực. Đặc biệt, nơi đây đã ra đời rất nhiều mô hình, sáng kiến, cách làm hay, đóng góp quan trọng vào tiến trình đổi mới của đất nước.

ĐBSCL không chỉ là vùng đất trù phú, không chỉ có tiềm năng phát triển nhiều loại hình du lịch, nhất là du lịch sinh thái, mà đặc biệt còn có những nét văn hóa, di sản rất riêng.

Các tỉnh, thành ký kết ghi nhớ liên kết hợp tác phát triển du lịch.
Các tỉnh, thành ký kết ghi nhớ liên kết hợp tác phát triển du lịch.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam hoan nghênh việc thành lập Hội đồng phát triển du lịch TP. Hồ Chí Minh và ĐBSCL; đồng thời, yêu cầu Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch sát cánh cùng cơ cấu liên vùng này, vấn đề gì Hội đồng vùng kiến nghị thuộc thẩm quyền của Nhà nước thì phải cùng nhau giải quyết…

Lãnh đạo UBND TP. Hồ Chí Minh đã trao biểu trưng đăng cai “Diễn đàn kết nối du lịch thành phố Hồ Chí Minh - Đồng bằng sông Cửu Long lần 2” cho tỉnh Đồng Tháp.
Lãnh đạo Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh đã trao biểu trưng đăng cai “Diễn đàn kết nối du lịch TP. Hồ Chí Minh - ĐBSCL lần 2” cho tỉnh Đồng Tháp.

Tại hội nghị, lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh và 13 tỉnh, thành ĐBSCL đã ký kết ghi nhớ hợp tác phát triển du lịch.

Dịp này, lãnh đạo Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh đã trao biểu trưng đăng cai “Diễn đàn kết nối du lịch TP. Hồ Chí Minh - ĐBSCL lần 2” cho tỉnh Đồng Tháp.

* Sáng cùng ngày, tại Trung tâm Hội nghị quốc tế và triển lãm TP. Hồ Chí Minh, Hội chợ Du lịch quốc tế TP. Hồ Chí Minh 2019 (ITE HCMC) đã chính thức khai mạc với sự tham gia của đông đảo các tổ chức xúc tiến du lịch, hiệp hội doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cùng đồng chí Nguyễn Thiện Nhân thăm các doanh nghiệp du lịch tại Hội chợ Du lịch quốc tế TP. Hồ Chí Minh 2019.
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cùng đồng chí Nguyễn Thiện Nhân thăm các doanh nghiệp du lịch tại Hội chợ Du lịch quốc tế TP. Hồ Chí Minh 2019.

Các đơn vị tham gia ITE HCMC 2019 đã giới thiệu những điểm đến, sản phẩm du lịch của Việt Nam và nhiều quốc gia trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Đặc biệt, ITE HCMC 2019 có khoảng 45 đơn vị tỉnh, thành trong cả nước tham gia sẽ mang đến nhiều sản phẩm du lịch như sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng, ẩm thực, chăm sóc sức khỏe, văn hóa…

Phát biểu khai mạc hội chợ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh Trần Vĩnh Tuyến cho biết, ITE HCMC không chỉ là hoạt động quảng bá du lịch, mà còn mang lại cơ hội giới thiệu văn hóa, con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Qua 15 năm tổ chức, ITE HCMC đã khẳng định được thương hiệu, là sự kiện du lịch thường niên có uy tín trong khu vực tiểu vùng sông Mê Kông.

M. THÀNH

.
.
.