Thứ Hai, 06/04/2020, 09:02 (GMT+7)
.

Mùa mưa sẽ bắt đầu từ giữa tháng 4

Tiền Giang nói riêng và một số tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đang đối mặt với hạn, mặn khốc liệt. Nhận định của ngành chuyên môn, mùa mưa năm nay sẽ đến muộn hơn cùng kỳ nhiều năm.

Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Tiền Giang Võ Văn Thông dự báo: Hạn, mặn 2019 - 2020 sẽ thật sự được cải thiện vào đầu tháng 5. Mùa mưa năm 2020 ở TP. Mỹ Tho và các huyện, thị phía Tây của tỉnh sẽ bắt đầu từ ngày 16 đến ngày 21-4; còn các huyện, thị phía Đông bắt đầu muộn hơn từ 3 - 5 ngày. Tổng lượng mưa tại các trạm trên địa bàn tỉnh đều cao hơn trung bình nhiều năm (TBNN).

* Phóng viên (PV): Vì sao hạn, mặn mùa khô 2019 - 2020 gay gắt đến thế, thưa đồng chí?

* Đồng chí Võ Văn Thông: Năm 2019, do ảnh hưởng của hiện tượng Elnino yếu và chuyển dần sang trung tính trong những tháng cuối năm 2019 nên mùa mưa trên địa bàn tỉnh Tiền Giang kết thúc sớm. Tổng lượng mưa thiếu hụt so với TBNN. Trong những tháng đầu mùa khô không có mưa trái mùa, làm cho tình hình khô hạn và thiếu nước kéo dài. Còn trên lưu vực sông Mê Kông, mùa mưa bắt đầu muộn và kết thúc sớm.

Tổng lượng mưa trên lưu vực thượng nguồn sông Mê Kông ở mức thấp hơn TBNN từ 30% - 50%. Mực nước tại tất cả các trạm trên dòng chính sông Mê Kông đều thấp dưới mực nước lịch sử và thấp hơn nhiều so với mực nước cùng kỳ năm 2015. Chính điều này, tình hình xâm nhập mặn ở Tiền Giang trên sông Tiền đến sớm và lấn sâu vào nội đồng, sớm hơn năm 2015 - 2016 khoảng 15 ngày và sớm hơn TBNN trên 2 tháng. Biên mặn 2 g/l đã lên đến TP. Mỹ Tho (cách cửa sông 53 km) vào 10-12-2019.

Đặc biệt là trên hệ thống sông Hàm Luông, xâm nhập mặn lấn rất sâu và ảnh hưởng đến khu vực các xã Ngũ Hiệp, Tân Phong của huyện Cai Lậy (cách cửa sông 80 km), độ mặn 1 g/l xuất hiện vào đầu tháng 2. Độ mặn cao nhất năm nay xuất hiện vào giữa tháng 3, với biên mặn 1 g/l lên đến xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè (cách cửa sông 110 km).

* PV: Đồng chí có thể cho biết, dự báo khi nào xâm nhập mặn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang sẽ được cải thiện?

* Đồng chí Võ Văn Thông: Hiện tại, hạ lưu sông Mê Kông tiếp tục không mưa, dòng chảy qua Kratie giảm nhẹ, ở mức nhỏ hơn cùng kỳ năm 2016 từ 18% - 20%, dự báo dòng chảy về ĐBSCL giảm chậm đến cuối tuần nhưng ở mức nhỏ hơn cùng kỳ năm 2016 và TBNN từ 15% - 20%.

Mực nước trên sông Tiền sẽ lên lại theo kỳ triều cường rằm tháng 3 và ở mức trung bình, mực nước cao nhất xuất hiện vào ngày 10-4. Độ mặn trên sông Tiền, sông Hàm Luông còn tiếp tục tăng lên lại theo kỳ triều rằm tháng 3 và ở mức khá cao. Độ mặn cao nhất trong đợt triều này trên sông Tiền với ranh mặn 4 g/l lấn sâu đến 60 - 65 km, sau đó độ mặn sẽ giảm dần nhưng còn ở mức cao và kéo dài cho đến cuối tháng 4. Đầu tháng 5, khi có mưa chuyển mùa, gió đổi hướng sang Nam và Tây Nam, lúc này xâm nhập mặn trên sông Tiền mới được cải thiện.

* PV: Dự báo mùa mưa năm 2020 sẽ bắt đầu khi nào, thưa đồng chí?

* Đồng chí Võ Văn Thông: Trước tiên là hiện tượng ENSO, dự báo từ các trung tâm dự báo khí hậu lớn trên thế giới đều cho kết quả là hiện nay đang ở pha trung tính, nghiêng về pha nóng. Pha trung tính sẽ tiếp tục từ nay tới cuối năm 2020. Trên địa bàn tỉnh Tiền Giang có mưa chuyển mùa vào cuối tháng 4 và đầu tháng 5. Mùa mưa năm nay bắt đầu muộn hơn TBNN từ 5 - 10 ngày. Như vậy, mùa mưa ở TP. Mỹ Tho và các huyện, thị phía Tây của tỉnh sẽ bắt đầu từ ngày 16 đến ngày 21-4; còn các huyện, thị phía Đông bắt đầu muộn hơn từ 3 - 5 ngày. Tổng lượng mưa tại các trạm trên địa bàn tỉnh đều cao hơn TBNN. Mùa mưa năm nay kết thúc muộn hơn TBNN, khoảng trung tuần tháng 11.

* PV: Xin cảm ơn đồng chí!

SĨ NGUYÊN (thực hiện)

.
.
.