Thứ Hai, 11/03/2019, 16:51 (GMT+7)
.

Tiền Giang đăng cai tổ chức Đại lễ tưởng niệm Thánh tổ Ni

(ABO) Sáng 11-3, tại chùa Vĩnh Tràng (xã Mỹ Phong, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) đã trang trọng diễn ra Đại lễ tưởng niệm Thánh tổ ni Đại Ái Đạo và chư vị Trưởng lão ni Phật giáo Việt Nam hữu công năm 2019 với quy mô trên toàn quốc, do Phân ban Ni giới tỉnh Tiền Giang đăng cai tổ chức.

Quang cảnh đại lễ
Quang cảnh đại lễ.

Đại diện lãnh đạo Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phân ban Ni giới Trung ương; hàng ngàn chư ni thuộc Phân ban Ni giới của 47 tỉnh, thành phố trong cả nước và hàng ngàn phật tử đã về dự.

Đại diện chính quyền có sự hiện diện của lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ cùng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Tiền Giang, lãnh đạo TP. Mỹ Tho...

Hàng ngàn ni giới cả nước đã đến tham dự đại lễ
Hàng ngàn ni giới cả nước đã đến tham dự đại lễ.

Trong diễn văn Khai mạc đại lễ, Ni trưởng Thích nữ Tịnh Nghiêm, Ủy viên Thường trực Phân ban Ni giới Trung ương, Trưởng Phân ban Ni giới Tiền Giang nêu lên ý nghĩa cần thiết của việc tổ chức Đại lễ đối với ni giới Phật giáo nói chung và ni giới Phật giáo Tiền Giang trong thời đại hội nhập và phát triển; niềm tri ân tôn quý của chư ni hàng hậu học hướng về Đức Thánh tổ Ni và chư Trưởng lão ni tiền bối Việt Nam hữu công.

Tại lễ tưởng niệm, chư ni cả nước cùng ôn lại lược sử của Đại Ái Đạo Kiều Đàm Di, vị Tỳ kheo ni đầu tiên, lãnh đạo Ni đoàn thời Phật tại thế.

Theo đó, Đại Ái Đạo Kiều Đàm Di là di mẫu, người đã trực tiếp chăm sóc và nuôi dưỡng Thái tử Tất Đạt Đa (tức Phật Thích Ca Mâu Ni) từ khi mẹ của Ngài qua đời.

Sau khi Đại Ái Đạo Kiều Đàm Di xuất gia, Giáo đoàn Tỳ kheo ni được thành lập. Nhờ tài tổ chức, huấn luyện khéo léo của Kiều Đàm Di, Ni đoàn phát triển nhanh chóng và thực sự lớn mạnh.

Ni trưởng Nữ Tịnh Nghiêm trao bảng tượng trưng cho ông Huỳnh Văn Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh
Ni trưởng Thích nữ Tịnh Nghiêm trao Bảng tượng trưng cho Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Huỳnh Văn Hải.

Tại Tiền Giang hiện có 192 ngôi chùa ni giới với khoảng 500 vị Tỳ kheo ni đang tu tập. Ni giới Tiền Giang đã có những đóng góp to lớn cho hoạt động phật sự cũng như hoạt động ích nước lợi dân, được Giáo hội và chính quyền địa phương đánh giá cao.

Dịp này, Ni trưởng Thích nữ Tịnh Nghiêm đã trao Bảng tượng trưng tặng 1.500 phần quà và 20 căn nhà tình thương, 20 xe lăn, 20 xe lắc cho người nghèo trong tỉnh.

Phân ban Ni giới Tiền Giang trao cờ luân lưu tổ chức đại lễ cho Phân ban Ni giới TP. Hồ Chí Minh
Phân ban Ni giới Tiền Giang trao Cờ luân lưu tổ chức Đại lễ cho Phân ban Ni giới TP. Hồ Chí Minh

Trong chương trình Đại lễ tưởng niệm, ngày 10-3 đã diễn ra nhiều hoạt động trên địa bàn TP. Mỹ Tho. Trong đó, Ban Tổ chức đại lễ cùng chư ni Phân ban Ni giới tỉnh đến viếng và thắp hương tưởng niệm anh linh các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì nền độc lập của Tổ quốc tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Tiền Giang; Đoàn Phân ban Ni giới Trung ương cùng Phân ban Ni giới tỉnh đã đến lễ Phật, lễ Tổ và tham tăng tại chùa Vĩnh Tràng; tọa đàm Ni giới Việt Nam và Ni giới Tiền Giang tiếp bước tiền nhân, phát huy chánh pháp năm 2019 tại Khách sạn Mê Kông; triển lãm…

Ban tổ chức đại lGiang viếng nghĩa trang liệt sĩ tỉnh
Ban Tổ chức đại lễ cùng chư ni Phân ban Ni giới tỉnh viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh.

 

Ni trưởng Thích nữ Tịnh Nghiêm phát biểu tại Tọa đàm
Ni trưởng Thích nữ Tịnh Nghiêm phát biểu tại tọa đàm.
Ni giới tham Tăng tại Chùa Vĩnh Tràng
Ni giới viếng Tổ tại chùa Vĩnh Tràng.
Ni giới tham Tăng tại Chùa Vĩnh Tràng
Ni giới tham tăng tại chùa Vĩnh Tràng.

THỦY HÀ

 

.
.
.