Thứ Tư, 12/06/2019, 09:53 (GMT+7)
.
GIẢI BÁO CHÍ TIỀN GIANG - NGUYỄN VĂN NGUYỄN LẦN THỨ 11 (2018 - 2019):

Xét chọn 29 tác phẩm đoạt giải

Chiều 11-6, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Tổ chức Giải Báo chí Tiền Giang -
Nguyễn Văn Nguyễn lần thứ 11 (2018 - 2019)  Lê Văn Nghĩa chủ trì cuộc họp xét chọn các tác phẩm đoạt giải.

 

Theo đó, có 137 tác phẩm dự thi. Qua 2 vòng chấm sơ khảo và chung khảo, Hội đồng chung khảo đã chọn 29 tác phẩm để trao giải Đặc biệt, A, B, C và Khuyến khích; trong đó có 1 giải Đặc biệt, 2 giải A, 3 giải B, 4 giải C và 19 giải Khuyến khích.

Chủ tịch Hội đồng Tổ chức giải nhận định, tác phẩm dự giải lần này đáp ứng được tiêu chí xét chọn, bám sát cuộc sống và nhiệm vụ chính trị, phản ánh toàn diện, tuyên truyền, phản ánh kịp thời việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các diễn biến của đời sống xã hội trên mọi lĩnh vực  kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, xây dựng Đảng, chính quyền,  đoàn thể… 

Việc ứng dụng khoa học công nghệ mới để đáp ứng với nhu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; việc thu hút đầu tư, xúc tiến thương mại… được các nhà báo quan tâm thể hiện qua 4 loại hình báo chí…

Tác phẩm dự thi có đầu tư chiều sâu, những bài viết dài hơi để nâng tầm chất lượng thông tin, chất lượng bài viết, chịu khó điều tra, thâm nhập thực tế, như các mô hình kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, vật nuôi, sản xuất thích ứng biến đổi khí hậu, phát triển kinh tế thủy sản, đời sống xã hội, an ninh, quốc phòng, phát triển du lịch, bảo vệ chủ quyền biển, đảo ...

Quá trình chấm chung khảo được thực hiện đúng điều lệ giải và đúng quy chế của Hội đồng Tổ chức giải. Chủ tịch Hội đồng Tổ chức giải đã thống nhất với kết quả do Hội đồng chung khảo đề xuất và quyết định tổng kết và trao Giải Báo chí Tiền Giang - Nguyễn Văn Nguyễn lần thứ 11 đúng dịp kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21-6).

THANH HẢO

.
.
.