Thứ Tư, 27/10/2021, 14:21 (GMT+7)
.

Bảo vệ, chăm sóc trẻ em trước dịch bệnh Covid-19

Đợt thứ tư dịch Covid-19 bùng phát, diễn biến phức tạp làm ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân, đặc biệt có nhiều tác động đến sức khỏe, đời sống, sinh hoạt, học tập, thể chất, tinh thần của trẻ em. Theo số liệu thống kê, tổng số trẻ em trên địa bàn tỉnh là 353.374 trẻ, trong đó có 125.739 trẻ dưới 6 tuổi và 1.911 trẻ có hoàn cảnh đặc biệt.

Dịch Covid-19 đã tác động đến mọi mặt đời sống của trẻ em làm trẻ bị hạn chế tiếp xúc với môi trường bên ngoài, không được vui chơi giải trí, không được đến trường gặp thầy cô, bạn bè... Một số trẻ có thể bị ảnh hưởng đến tâm lý, sức khỏe do nhiễm Covid-19, bị cách ly y tế tập trung, có cha hoặc mẹ mất do Covid-19… Tính đến ngày 20-10, toàn tỉnh có 1.700 trẻ F0 và 1.788 trẻ F1, 63 trẻ mồ côi cha hoặc mẹ, trong đó có 2 trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ do Covid-19.

Đồng chí Lý Văn Cẩm, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chuyển quà trung thu đến cho trẻ là F0 đang điều trị tại các bệnh viện dã chiến.
Đồng chí Lý Văn Cẩm, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chuyển quà trung thu đến cho trẻ là F0 đang điều trị tại các bệnh viện dã chiến.

Trước diễn biến phức tạp và hệ lụy khôn lường của đại dịch Covid-19 hiện nay, trẻ em được xem là nhóm đối tượng dễ bị tổn thương nhất, cần được xã hội đặc biệt quan tâm chăm sóc, bảo vệ. Vì vậy, các cấp, các ngành và nhiều nguồn lực xã hội đang chung tay chăm lo, bảo đảm mọi quyền của trẻ em, trong đó có quyền được bảo vệ tính mạng, quyền được chăm sóc sức khỏe, quyền được học tập.

Triển khai thực hiện quyết định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hỗ trợ trẻ em là con của sản phụ nhiễm Covid-19 và trẻ mồ côi; công văn của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam về việc hỗ trợ trẻ em bị ảnh hưởng bởi Covid-19, tỉnh đã đề nghị Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam hỗ trợ kinh phí đợt 1 cho 76 trẻ em của tỉnh (trong đó có 63 trẻ mồi côi và 13 trẻ là con sản phụ nhiễm Covid-19). Theo đó, trẻ mồ côi được hỗ trợ 5 triệu đồng/trẻ; trẻ là con sản phụ bị nhiễm Covid-19 được hỗ trợ 1 triệu đồng/trẻ, tổng kinh phí 328 triệu đồng.

Tổ chức thăm và tặng quà gồm bánh, sữa cho 97 trẻ thuộc diện F0 và F1 đang được cách ly phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở cách ly y tế của tỉnh, mỗi phần quà trị giá 300.000 đồng, tổng kinh phí 29,1 triệu đồng; tặng 1.000 phần quà trung thu cho trẻ em bị nhiễm Covid-19 tại các bệnh viện dã chiến và khu cách ly y tế tập trung trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tiếp nhận và gửi trao tặng quà của Phó Chủ tịch nước cho 40 trẻ mồ côi cha, mẹ do dịch bệnh Covid-19, mỗi phần quà 2 triệu đồng và bánh trung thu.

Phối hợp Ủy ban MTTQ tỉnh đến thăm và trao tặng kinh phí cho 42 trẻ là con của các hộ đồng bào người Chăm đang sinh sống trên địa bàn tỉnh, mỗi em 500.000 đồng, tổng kinh phí 21 triệu đồng từ nguồn đảm bảo xã hội. Tính đến ngày 30-9, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh vận động trên 1,9 tỷ đồng. Từ nguồn vận động được, tỉnh đã tổ chức hỗ trợ, giúp đỡ cho 1.258 trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tổng giá trị tiền và hiện vật hơn 1,45 tỷ  đồng thông qua các chương trình hoạt động tặng quà, xây dựng “Mái ấm khuyến học”, “Tiếp sức đến trường”...

Nhằm góp phần nâng cao trách nhiệm của cộng đồng và xã hội về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, đặc biệt là đối với trẻ em mồ côi cha mẹ do dịch bệnh Covid-19, bên cạnh những chính sách của Nhà nước, hiện nay, các em rất cần sự chung tay góp sức của cộng đồng để chia sẻ những khó khăn và phần nào bù đắp nỗi đau quá lớn mà các em đang phải gánh chịu khi dịch bệnh đã cướp mất cha, mẹ của các em.

Tỉnh tiếp tục rà soát, tổng hợp danh sách trẻ em bị ảnh hưởng dịch Covid-19, đặc biệt là nhóm trẻ mồ côi cha, mẹ do dịch Covid-19 để đề xuất hỗ trợ kịp thời. Đồng thời, các cấp, các ngành phối hợp quan tâm thăm hỏi, động viên, giúp các em và gia đình sớm vơi đi nỗi mất mát, đau thương, ổn định cuộc sống.

KIỀU LOAN

 

.
.
Liên kết hữu ích
.