Thứ Tư, 10/11/2021, 10:13 (GMT+7)
.

Tiền Giang: Trao 130 suất quà cho trẻ em khó khăn tại các huyện, thị phía Đông

(ABO) Ngày 9-11, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang Nguyễn Thị Mỹ Nương dẫn đầu đoàn đến thăm và tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại các huyện: Chợ Gạo, Gò Công Đông, Gò Công Tây, Tân Phú Đông và TX. Gò Công.

Theo đó, Đoàn đã trao 1.300 quyển tập và 130 suất quà gồm: 80 suất quà trung thu do Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam trao tặng (mỗi suất 1 triệu đồng), 25 suất học bổng (mỗi suất 1 triệu đồng) và 25 chiếc xe đạp (mỗi chiếc trị giá 1,5 triệu đồng).

Hoạt động này nhằm tiếp thêm động lực giúp các em vượt qua khó khăn, phấn đấu vươn lên trong học tập và rèn luyện.

Một số hình ảnh trao quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại các huyện, thị phía Đông:

a
Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang Nguyễn Thị Mỹ Nương trao quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
a
Thành viên Ban Vận động Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam Nguyễn Thị Kim Loan trao quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
a
Học sinh vui mừng ra về với suất quà trên tay.

Trước đó, ngày 8-11, Đoàn đã đến thăm và tặng 165 suất quà cho các huyện: Cái Bè, Cai Lậy, Tân Phước, Châu Thành và TX. Cai Lậy. Riêng TP. Mỹ Tho với 25 suất quà được trao trong ngày 10-11.

LÊ MINH

.
.
.