Thứ Năm, 24/04/2014, 13:50 (GMT+7)
.

Rào lối đi chung cản trở giao thông

Một số hộ dân (Tân Trang, Đông Hòa, Châu Thành) khiếu nại: Ông Phạm Văn Khanh ngang nhiên rào lối đi chung trên phần đất không thuộc quyền quản lý và sử dụng của ông, gây cản trở giao thông và ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành trả lời: Do Bản án 144/DS.ST của TAND huyện Châu Thành tuyên: “…Bác yêu cầu của các nguyên đơn, yêu cầu ông Phạm Văn Khanh mở lối đi có chiều ngang 0,75m, dài 75m nằm trên phần đất của ông Khanh…” là chưa chính xác. Bởi các thửa đất mà một số hộ dân tranh chấp không nằm liền kề với đất ông Phạm Văn Khanh nên ông Khanh không có quyền mở lối đi như cũ.

Chi cục THA Dân sự huyện Châu Thành đã có ý kiến đề xuất UBND xã Đông Hòa xem xét, giải quyết để tạo thuận lợi cho việc đi lại của các hộ dân.

TỔ CTBĐ

.
.
.