Chủ Nhật, 21/06/2020, 22:55 (GMT+7)
.

Đón đọc Báo Ấp Bắc số ra ngày 22-6

Mời độc giả đón đọc Báo Ấp Bắc số ra ngày 22-6, với những thông tin nổi bật.

Những tin tức nổi bật: Đội ngũ những người làm báo nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm xã hội và trình độ chuyên môn; Nghiên cứu, định dạng lại các yếu tố ảnh hưởng đến hạn, mặn; TX. Cai Lậy cần đột phá về chỉnh trang và phát triển đô thị.

Hạn, mặn năm 2019 - 2020 đến sớm, xâm nhập sâu và kéo dài hơn nhiều năm, ảnh hưởng trực tiếp đến vùng chuyên canh cây ăn trái của tỉnh, trong đó chủ yếu là cây sầu riêng. Do thiếu nước ngọt nên nhiều diện tích đã bị thiệt hại. Khôi phục sản xuất sau hạn, mặn. Bài 1: Nỗ lực khôi phục vùng chuyên canh sầu riêng (xem trang 5).

Theo kế hoạch năm học 2020 - 2021, Sở GD-ĐT sẽ tuyển sinh 374 lớp 10 đại trà, với tổng số 16.830 học sinh sẽ học tại 36 trường THPT trên địa bàn tỉnh; trong đó, Trường THPT Chuyên Tiền Giang tuyển sinh 10 lớp chuyên và 1 lớp không chuyên. Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2020: Những thông tin đáng quan tâm (xem trang 7).

Thực hiện công tác giảm nghèo bền vững, huyện Cai Lậy vận dụng linh hoạt các chính sách hỗ trợ, nâng cao ý thức vươn lên của từng hộ gia đình. Hằng năm, qua khảo sát nhu cầu của hộ nghèo, hộ cận nghèo, các ngành, đoàn thể huyện phối hợp chuyển giao khoa học kỹ thuật, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho lao động nông thôn, trợ vốn… gắn với phương án thoát nghèo cụ thể. Tạo động lực giảm nghèo (xem trang 8).

.
.
.