Thứ Tư, 14/10/2020, 21:18 (GMT+7)
.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc và thực hiện Quy chế dân chủ

(ABO) Chiều 14-10, Chi bộ cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Tiền Giang phối hợp Đảng ủy xã Long Hưng, huyện Châu Thành tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề "Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc và việc thực hiện Quy chế dân chủ" ở cơ quan, cơ sở.

Quang cảnh cuộc họp
Quang cảnh buổi tọa đàm.

Tại buổi tọa đàm, các đảng viên cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các đồng chí trong Đảng ủy xã và lãnh đạo các ấp thuộc xã Long Hưng đã trình bày tham luận xoay quanh chủ đề như: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong việc tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và chính quyền (cơ quan) trong sạch vững mạnh"; phát huy khối đại đoàn kết dân tộc trong xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương"; "Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh" gắn với nâng cao chất lượng sinh hoạt ban chấp hành các chi bộ trực thuộc và năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cán bộ, đảng viên...

Đồng chí Huỳnh Văn Hải cùng đai
Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng quà bà Nguyễn Thị Tư, vợ liệt sĩ tại ấp Long Bình A.

Nội dung các tham luận và các ý kiến phát biểu nhấn mạnh đến vai trò của tổ chức cơ sở Đảng trong việc đoàn kết nội bộ, trách nhiệm cá nhân, đặc biệt là vai trò của người đứng đầu sẽ ảnh hưởng mạnh mẽ, là tấm gương cho tất cả đảng viên noi theo, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng quà Thương binh Trần Tấn Đức tại ấp Long Bình A
Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng quà thương binh Trần Tấn Đức (ấp Long Bình A).

Nhân dịp này,  Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã đến thăm hỏi sức khỏe, tặng quà 4 gia đình chính sách trên địa bàn xã Long Hưng.

QUẾ ANH

.
.
.