Thứ Ba, 23/10/2012, 18:01 (GMT+7)
.

Xứng đáng là người đứng đầu

Đại tá Lưu Văn Hoàng, Trưởng Công an (CA) huyện Gò Công Đông (ảnh) được Ban Giám đốc CA tỉnh đánh giá là một cán bộ năng nổ, nhiệt tình. Dù được phân công công tác ở đâu, làm bất kỳ nhiệm vụ gì, đại tá Hoàng đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Là người chỉ huy, anh kịp thời nắm tình hình, điều tra, “giăng lưới” khám phá thành công nhiều vụ án phức tạp, tạo được lòng tin trong nhân dân.

Từ những kinh nghiệm tích lũy khi làm Trưởng CA P.1, P.7 (TP. Mỹ Tho) và thời gian công tác ở Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về ma túy - CA Tiền Giang, Đại tá Hoàng được Ban Giám đốc CA tỉnh phân công giữ nhiệm vụ Trưởng CA huyện Gò Công Đông từ giữa năm 2009.

Đại tá Hoàng chia sẻ: “Khi về địa bàn huyện Gò Công Đông, điều đầu tiên tôi bắt tay vào nhiệm vụ mới là tiến hành điều tra tổng thể từng địa bàn, từng tuyến; nơi nào tình hình an ninh, trật tự phức tạp thì cùng các đồng chí trong Ban chỉ huy bàn kế hoạch tăng cường cán bộ, chiến sĩ đơn vị về cơ sở bám địa bàn; phối hợp với công an các xã, thị trấn triển khai thực hiện nhiều biện pháp phòng, chống tội phạm”.

Với tinh thần chịu khó, tận tụy cùng trách nhiệm của người chỉ huy, đại tá Hoàng kịp thời xây dựng và triển khai nhiều kế hoạch tấn công trấn áp tội phạm theo từng thời điểm; chú trọng các điểm nóng, thường xuyên đi cơ sở nắm tình hình để lãnh đạo, điều hành công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm đạt kết quả cao nhất; đồng thời, động viên cán bộ, chiến sĩ CA cơ sở phải thật sự là người chiến sĩ công an nhân dân luôn vì dân phục vụ.

Riêng bản thân đại tá cũng lập nhiều chuyên án lãnh đạo cán bộ, chiến sĩ CA huyện triệt phá thành công các vụ án phức tạp về trộm cắp xe gắn máy, xóa tệ nạn đá gà ăn tiền… Nhờ vậy 2 năm liền (2010 và 2011), CA huyện Gò Công Đông được CA tỉnh công nhận là đơn vị Quyết thắng.

Mới đây, đại tá Hoàng cùng cán bộ và chiến sĩ CA huyện điều tra, phá 13/14 vụ trộm xe môtô 2 bánh trên địa bàn huyện, 6 vụ trộm xe trên địa bàn huyện Gò Công Tây do đối tượng Kiều Sương Bình, ấp Gò Lức (Tân Đông, Gò Công Đông) cùng đồng phạm thực hiện.

Đại tá Hoàng cùng đồng đội sớm làm rõ vụ trộm cắp xe máy trên vùng nuôi trồng thủy sản, thuộc địa bàn xã Tân Thành, bắt giữ 8 đối tượng, thu 21 xe gắn máy trả lại cho người bị hại. Qua các chuyên án này, CA huyện Gò Công Đông được CA tỉnh thưởng nóng. Riêng cá nhân đại tá cũng được UBND tỉnh khen thưởng đột xuất.  

Đại tá Hoàng cho biết: “Để đạt được kết quả đó, trước tiên, Ban chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ từ huyện đến cơ sở phải đoàn kết, thống nhất và luôn thể hiện vai trò gương mẫu, vận dụng linh hoạt, sáng tạo 6 điều Bác Hồ dạy.

Tiếp đó là thực hiện tốt “3 xây, 4 chống” trong việc xây dựng tác phong đúng đắn của người chiến sĩ công an nhân dân, đoàn kết cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ và điều quan trọng nhất là thực hiện tốt phong trào “3 bám, 3 biết” (bám địa bàn, bám dân, bám đối tượng và biết cách phòng ngừa, biết đối tượng, biết điều tra khám phá)".

Từ những kinh nghiệm tích lũy được cùng sự năng nổ, nhiệt tình và đầy trách nhiệm, đại tá Lưu Văn Hoàng, Trưởng CA huyện Gò Công Đông thật sự là một cán bộ gương mẫu để các cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị học tập, làm theo.

Ghi nhận những cống hiến đó, Bộ CA, UBND tỉnh, Ban Giám đốc CA tỉnh đã tặng nhiều bằng khen, giấy khen cho đại tá Hoàng. Ngoài ra, anh còn được công nhận là “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, “Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng công an nhân dân”, “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” và nhiều danh hiệu khác.

THU THẢO

.
.
.