Thứ Sáu, 28/06/2013, 08:05 (GMT+7)
.

Nữ Bí thư chi bộ được nhân dân tin yêu

Gần 10 năm làm Bí thư Chi bộ ấp Bình Phong (Tân Mỹ Chánh, TP. Mỹ Tho), bà Lê Thị Ngọc Thu luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, hết lòng vì công việc, được nhân dân quý mến, tin yêu.

Với cương vị là bí thư chi bộ, bà Thu luôn gương mẫu đi đầu thực hiện các phong trào thi đua ở cơ sở.

Điển hình như thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, bà đã gương mẫu làm theo Bác  bằng những công việc cụ thể hàng ngày như: tiết kiệm điện, nước, văn phòng phẩm, các chi tiêu trong sinh hoạt hàng ngày; nói đi đôi với làm, hứa với dân điều gì thì thực hiện cho bằng được; có lối sống giản dị, gần dân, tôn trọng dân và lắng nghe ý kiến đóng góp của nhân dân.

Không chỉ bản thân học tập mà bà còn cùng chi ủy xây dựng kế hoạch và triển khai rộng rãi nội dung Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị trong đảng viên và quần chúng.

Kết quả, 100% đảng viên trong chi bộ do bà phụ trách đều đăng ký làm theo gương Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Bà còn thường xuyên  kiểm tra để kịp thời phát hiện, sửa chữa uốn nắn những suy nghĩ, việc làm lệch lạc của đảng viên; động viên, khuyến khích những tấm gương đảng viên và quần chúng trong ấp để nhân rộng điển hình, tạo sự lan tỏa trong nhân dân.

Trong công tác xây dựng Đảng, bà Thu luôn quan tâm công tác phát triển đảng viên, hàng năm chi bộ đều hoàn thành chỉ tiêu kết nạp 1 - 2 đảng viên. Về kết quả đánh giá, phân loại hàng năm, 20/20 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ và chi bộ ấp nhiều năm liền đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, bà Thu đã tích cực vận động bà con hiến đất, đóng góp tiền, ngày công làm đường giao thông nông thôn. Cụ thể, năm 2012 thực hiện công trình nâng cấp đường Lộ Làng, bà Thu đã cùng Ban Chủ nhiệm ấp vận động được trên 60 hộ dân trong ấp hiến gần 15.000m2 đất.

Bà Thu còn cùng chồng canh tác trên 8.000m2 đất trồng lúa và gần 7.000m2 đất trồng dừa xiêm đỏ. Nhờ cần cù và nhạy bén áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong trồng trọt, hàng năm gia đình bà Thu thu lãi trên 120 triệu đồng, được bình xét là nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi.

10 năm làm bí thư chi bộ, bà Lê Thị Ngọc Thu vinh dự được Đảng, Nhà nước, các ngành, các cấp tặng nhiều phần thưởng cao quý như: Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng, Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc” và các danh hiệu “Phụ nữ xuất sắc toàn quốc” giai đoạn 2002 - 2007, “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi” cấp tỉnh nhiều năm liền; đảng viên xuất sắc nhiều năm liền và vào tháng 5 vừa qua bà được UBND TP. Mỹ Tho tặng Giấy khen về thành tích học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong 2 năm 2011 - 2012.

NHẤT THI

.
.
.