Chủ Nhật, 26/09/2021, 20:59 (GMT+7)
.

Đón đọc Báo Ấp Bắc số ra ngày 27-9

Mời độc giả đón đọc Báo Ấp Bắc số ra ngày 27-9, với những thông tin nổi bật.

Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, lây lan nhanh, đã tác động không nhỏ đến tình hình sản xuất, lưu thông, tiêu thụ, xuất khẩu nông sản của tỉnh Tiền Giang, nhất là tại các khu vực, địa phương áp dụng giãn cách xã hội. Trong khó khăn, mở ra cơ hội mới (xem trang 4).

Sau hơn 3 tháng triển khai đồng bộ và hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, đến nay, tình hình dịch bệnh trên địa bàn huyện Cái Bè cơ bản được kiểm soát. Hiện huyện đã nới lỏng giãn cách theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ, mở rộng “vùng xanh”, phục hồi phát triển kinh tế - xã hội. Mở rộng “vùng xanh”, phục hồi sản xuất (xem trang 5).

Để đảm bảo đời sống nhân dân trong trạng thái bình thường mới khi TX. Cai Lậy trở lại là “vùng xanh”, UBND thị xã tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, nhất là đề ra nhiều giải pháp để thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch, vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Chống dịch gắn với phục hồi sản xuất, kinh doanh (xem trang 6).

Việc phát triển nhanh kết cấu hạ tầng giao thông với phương châm “đi trước mở đường” là đòi hỏi bức thiết của thực tiễn, vừa nhằm tháo gỡ các “điểm nghẽn”, vừa tạo điều kiện bứt phá trong quá trình xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ của địa phương. Hạ tầng giao thông phải “đi trước mở đường” (xem trang 10).

.
.
.